Vốn FDI vào Việt Nam giảm sau 5 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 09:55 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tổng vốn FDI đăng ký mới của nhà đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta là 9,9 tỷ USD, chỉ bằng hơn 81% so với cùng kỳ năm 2017. Lý do là cùng kỳ 2017 có nhiều dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh vốn.

Trong 5 tháng qua, cả nước có 1.076 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hiện có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc giữ vị trí thứ nhất, Nhật Bản đứng thứ hai.

Bất động sản Việt thu hút thêm hơn 800 triệu USD vốn FDI Bất động sản Việt thu hút thêm hơn 800 triệu USD vốn FDI

VTV.vn - Vốn FDI đăng ký bổ sung các dự án đã cấp phép và vốn đăng ký mới vào kinh doanh bất động sản tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 806,5 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước