Vụ tấn công bằng mã độc Wannacry: Thiệt hại cho người dùng, cơ hội vàng cho các công ty an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 10:01 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê trên tờ Economist, 4 "ví tiền" Bitcoin của các đối tượng thực hiện vụ tấn công đã nhận được 227 khoản tiền chuộc, với tổng giá trị 63.000 USD.

Vụ tin tặc tống tiền bằng mã độc đầu tiên diễn ra vào năm 1989 nhưng đã không thành công vì thời điểm đó, mạng Internet và máy tính cá nhân chưa phổ biến; các phương tiện thanh toán quốc tế cũng còn hạn chế. Tuy nhiên hiện nay, khi lượng dữ liệu khổng lồ được lưu giữ trong máy tính, người dùng có thể truy cập Internet qua nhiều loại thiết bị và việc thanh toán quốc tế có thể được thực hiện chỉ qua một vài cú nhấp chuột, thiệt hại từ các vụ tấn công bằng mã độc khó có thể đong đếm được.

Tờ Washingtonpost trích dẫn báo cáo của cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết mã độc WannaCry đã tấn công hệ thống máy tính tại hơn 150 quốc gia và hơn 200.000 người dùng.

Tin tặc yêu cầu khoản tiền chuộc tương đối thấp, chỉ 300 USD tiền Bitcoin nhưng nó có thể tăng lên gấp đôi nếu trong vòng 3 ngày nạn nhân không trả tiền chuộc. Theo thống kê mới nhất trên tờ Economist, 4 "ví tiền" Bitcoin của các đối tượng thực hiện vụ tấn công đã nhận được 227 khoản tiền chuộc, với tổng giá trị 63.000 USD. Tuy nhiên, thiệt hại không dừng lại ở đó.

Theo tờ Washingtonpost, vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện tại Anh và Scotland; làm tê liệt hệ thống đường sắt tại Đức; mã hóa khóa luận và đồ án tốt nghiệp của sinh viên một số trường đại học tại Trung Quốc. Mã độc WannaCry cũng tấn công hệ thống máy tính của Bộ Nội vụ Nga, cơ quan an sinh xã hội Brazil, hãng vận chuyển FedEx của Mỹ và một số công ty viễn thông lớn trên thế giới.

Chuyên trang tài chính của CNN nhìn nhận vụ việc từ góc độ cơ hội đầu tư. Theo tờ báo này, nhóm cổ phiếu của các công ty an ninh mạng lâu nay không nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, giờ lại có cơ hội khởi sắc. Chỉ vài ngày sau vụ tấn công, nhóm cổ phiếu này đã tăng từ 3 - 8%.

Cùng chung nhận định, tờ Nhật báo phố Wall dự báo, sau vụ tấn công bằng mã độc WannaCry, các công ty sẽ đầu tư mạnh tay hơn cho công tác đảm bảo an ninh mạng. Nhu cầu về phần mềm và các giải pháp ngăn chặn tác các vụ tấn công tương tự trong tương lai vì thế cũng sẽ gia tăng. Đây là cơ hội vàng để các công ty an ninh mạng tăng doanh thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước