Vùng bưởi năm roi tấp nập dịp cận Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/02/2018 11:06 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, vùng trồng bưởi Tết năm roi ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) - nơi được xem là "thủ phủ" bưởi lớn nhất ĐBSCL luôn tấp nập.

Những hộ dân trồng bưởi ở khu vực xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh đang tất bật thu hoạch để bán cho thương lái mang đi tiêu thụ trong dịp Tết. 

Bình quân với năng suất bưởi đạt từ 30 tấn/ha/năm, giá bán ổn định đã cho người nông dân thu nhập từ 360 - 600 triệu đồng.

Giá bưởi Năm Roi cao kỷ lục, nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng Giá bưởi Năm Roi cao kỷ lục, nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng Xuất sang châu Âu, bưởi Năm Roi đắt như 'tôm tươi' Xuất sang châu Âu, bưởi Năm Roi đắt như "tôm tươi" Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa trước nguy cơ bị 'mượn tên' Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa trước nguy cơ bị "mượn tên"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước