Vượt qua giá gạo Thái Lan xuất khẩu, gạo Việt xác lập đỉnh cao mới

Huỳnh Tâm - Phú Cường (VTV9)-Thứ hai, ngày 29/01/2018 10:04 GMT+7

VTV.vn - Trong tháng đầu năm 2018, thị trường tiêu thụ gạo Việt có nhiều thuận lợi, đặc biệt, giá gạo xuất khẩu của nước ta đang xác lập đỉnh cao mới khi vượt qua cả gạo Thái Lan.

Tất bật là không khí chung tại các nhà máy gạo ở ĐBSCL hiện nay. Theo đó, ngoài việc đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết với những thị trường truyền thống, các doanh nghiệp còn chuẩn bị đơn hàng xuất khẩu vào nhiều thị trường mới.

Đáng chú ý, hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn gạo của Thái Lan, Ấn Độ từ 100 - 150 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, ngoài việc nguồn cung không đủ cầu, yếu tố giúp gạo nước ta xác lập kỷ lục như vậy là nhờ những cải thiện tích cực về chất lượng sản phẩm.

Các chuyên gia, nhà nông nghiệp nhận định, năm 2018, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc. Với sự dịch chuyển từ lượng sang chất cùng với những thuận lợi về giá cả, thị trường, năm 2018, các doanh ngiệp kỳ vọng, xuất khẩu gạo của nước ta sẽ vượt xa con số gần 6 triệu tấn về kim ngạch và hơn 2,5 tỷ USD về giá trị mà ngành gạo đã đạt được trong năm 2017.

Xuất khẩu gạo đầu năm khởi sắc Xuất khẩu gạo đầu năm khởi sắc

VTV.vn - Những ngày đầu năm 2018, xuất khẩu gạo đã có một số tín hiệu tích cực đến từ các thị trường nhập khẩu truyền thống Philippines, Indonesia…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước