Washington ngăn cản China Mobile vào thị trường Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/07/2018 16:41 GMT+7

Bảng hiệu công ty China Mobile ở Thượng Hải - Ảnh: REUTERS

VTV.vn - China Mobile là cái tên mới nhất trong làng viễn thông Trung Quốc bị chính quyền Tổng thống Trump làm khó khi muốn gia nhập thị trường Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã khuyến cáo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ nên từ chối hồ sơ đầu tư vào Mỹ của China Mobile, với lý do ứng dụng của hãng này có thể gây rủi ro với an ninh quốc gia và hoạt động thực thi luật pháp Mỹ.

China Mobile hiện là nhà mạng di động lớn nhất thế giới, với khoảng gần 900 triệu thuê bao và thuộc quyền quản lý của Chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với ZTE - nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc từng bị Mỹ trừng phạt, China Mobile có phần lớn doanh thu đến từ thị trường trong nước và ít chịu tổn thương hơn từ xung đột thương mại Mỹ - Trung.

Apple ký hợp đồng phân phối iPhone với China Mobile Apple ký hợp đồng phân phối iPhone với China Mobile

Hãng công nghệ khổng lồ Apple của Mỹ vừa ký kết hợp đồng phân phối điện thoại iPhone với nhà mạng China Mobile của Trung Quốc, nhà mạng với lượng thuê bao lớn nhất thế giới hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước