World Cup 2018 - Cơ hội thúc đẩy kinh tế Nga

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Ủy ban Tổ chức World Cup của Nga, VCK giải đấu này ước tính sẽ đóng góp 150-210 tỷ Ruble, khoảng 2,5 - 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế Nga mỗi năm, trong 5 năm tiếp theo.

Với nước Nga, World Cup không chỉ là một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là cơ hội tốt để thúc đẩy nền kinh tế và quảng bá hình ảnh nước Nga tới bạn bè thế giới.

Nhằm kích cầu mua sắm dịp World Cup 2018, Nga đã giới thiệu hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tại các thành phố đăng cai World Cup. Theo hệ thống này, người nước ngoài là công dân các nước không thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ được hoàn thuế ở mức 10-12% giá trị mua hàng khi mua từ 10.000 Ruble (khoảng 170 USD) trở lên trong cùng một ngày.

Theo Hiệp hội các nhà tổ chức du lịch Nga, số lượng giữ chỗ đặt vé máy bay quốc tế tới Nga vào thời điểm World Cup 2018 hiện đã cao hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017.

“Nóng” dịch vụ cho thuê phòng tại Nga trước thềm World Cup 2018 “Nóng” dịch vụ cho thuê phòng tại Nga trước thềm World Cup 2018 Nước Nga và cơ hội kinh tế từ World Cup 2018 Nước Nga và cơ hội kinh tế từ World Cup 2018 Nga miễn thị thực nhập cảnh cho cổ động viên VCK World Cup 2018 Nga miễn thị thực nhập cảnh cho cổ động viên VCK World Cup 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước