Xuất khẩu nông lâm thủy sản dự báo đạt kỷ lục 35 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/09/2017 20:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là con số được Bộ NN&PTNT đưa ra trong cuộc họp báo chiều 6/9, tại Hà Nội.

Năm 2017, dự kiến tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt 3% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt mức 35 tỷ USD, cao hơn năm 2016 gần 3 tỷ USD, đồng thời là mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đã đạt 23,7 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016. Nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng rất khả quan như: cao su đạt 1,3 tỷ USD, tăng 52%; rau quả đạt 2,3 tỷ USD, tăng 46,5%; hạt điều đạt 2,2 tỷ USD, tăng gần 25%; thủy sản đạt 5,1 tỷ USD, tăng hơn 18%; gạo đạt 1,7 tỷ USD, tăng 17,5%.

Theo Cục Chăn nuôi, mặc dù giá thịt lợn ở mức thấp nhưng đà tăng mạnh trong sản xuất trứng với 11 tỷ quả, tăng gần 2 tỷ quả so với năm 2016, dự báo năm nay lĩnh vực chăn nuôi sẽ đảm bảo mức tăng trưởng 3%.

Đặc biệt, ngày 9/9, lô hàng thịt gà đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất sang thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước ngoặt về mở rộng thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng thịt của nước ta.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 2,54 tỷ USD trong tháng 1/2017 Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 2,54 tỷ USD trong tháng 1/2017

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng đầu tiên của năm nay ước đạt 2,54 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước