Xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt kỷ lục mới

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 17:53 GMT+7

VTV.vn - Nông sản Việt Nam hiện nay đã xuất khẩu đến 180 nước trên thế giới và luôn nằm trong top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất.

Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam có thể đạt 36 tỷ USD trong năm 2017, với 10 nhóm ngành hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Đây là những con số kỷ lục và đáng mừng đối với ngành nông sản Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính hết tháng 11/2017, giá trị xuất khẩu nông sản đã đạt 33,14 tỷ USD, tăng tới 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Đóng góp vào mức tăng trưởng kỷ lục này là nhờ các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là thủy sản, rau quả, gạo, cao su… Trong đó, rau quả có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất.

Xuất khẩu nông sản cả nước đang hướng đến mốc 36 tỷ USD Xuất khẩu nông sản cả nước đang hướng đến mốc 36 tỷ USD Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy xuất, nhập khẩu nông sản Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy xuất, nhập khẩu nông sản Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Đông Bắc Á Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Đông Bắc Á

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước