Xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2018

Công Tùng - Phạm Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/05/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Trong 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu rau quả đã đem về kim ngạch xuất khẩu 1,32 tỉ USD cho ngành nông nghiệp, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên rau quả vượt cả dầu thô về giá trị kim ngạch xuất khẩu và được xem là kỳ tích của ngành nông nghiệp. Rau quả Việt Nam hiện đã có mặt ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 10 thị trường ổn định như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.... Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của nước ta. Đáng chú ý, rau quả Việt Nam cũng đã đến bàn ăn của nhiều người tiêu dùng Thái Lan, Indonesia, vốn được coi là những quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của việc tăng trưởng mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam là nhờ khai thác tốt lợi thế, áp dụng quy trình sản xuất sạch, đáp ứng những rào cản về chất lượng, đem về kim ngạch xuất khẩu cao cho ngành rau quả.

Trong thời gian tới, theo ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp, bên cạnh các thị trường truyền thống, Bộ Công Thương cần đẩy mạnh đàm phán để tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh, tăng sản lượng vú sữa, xoài vào thị trường Mỹ, đẩy mạnh xuất khẩu thanh long đỏ sang Nhật Bản, vải, nhãn, chôm chôm sang Australia. Việt Nam đã và đang khai thác được nhiều lợi thế để xuất khẩu rau quả.

Xuất khẩu rau quả tiếp đà tăng trưởng Xuất khẩu rau quả tiếp đà tăng trưởng

VTV.vn - Kết thúc quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước