Xuất khẩu rau quả tiếp đà tăng trưởng

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/04/2018 19:46 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng trưởng kỷ lục liên tiếp trong nhiều năm qua mà ngành rau quả nước ta đạt được. Cùng với những thuận lợi của thị trường thì việc nâng cao chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt giúp xuất khẩu rau quả nước ta liên tục tăng trưởng. Điểm sáng là việc quy hoạch các vùng sản xuất rau quả sạch được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Đến nay, Việt Nam có khoảng 40 loại rau quả xuất khẩu sang 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2017, mặt hàng này đã mang về cho nước ta hơn 3,5 tỷ USD. Việc tận dụng những cơ hội thuận lợi của thị trường, đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, năm 2018 sẽ tiếp tục là năm đột phá của ngành rau quả nước ta.

Năm 2018, rau quả tiếp tục thử sức ở những thị trường có giá trị kinh tế cao Năm 2018, rau quả tiếp tục thử sức ở những thị trường có giá trị kinh tế cao

VTV.vn - Theo Cục Bảo vệ Thực vật, năm nay sẽ hoàn thiện các thủ tục xúc tiến thương mại xuất khẩu chôm chôm vào thị trường Hàn Quốc và New Zealand.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước