Xuất khẩu Việt Nam đang bứt phá

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 10:13 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc quý I/2018, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi xuất siêu lên tới 1,3 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 3 lần lượt là 20,22 tỷ USD - 14,33 tỷ USD và 21,22 tỷ USD. Đáng chú ý, tháng thứ 3 xác lập một con số kỷ lục về xuất khẩu trong những năm gần đây.

Như vậy, tình hình xuất khẩu Việt Nam có sự bứt phá so với năm ngoái. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 10 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Năm nay tình hình cũng khả quan khi Việt Nam xuất siêu lên tới 1,3 tỷ USD so với năm ngoái là nhập siêu.

Trong tháng 4, mặc dù xuất khẩu đã giảm 13,1% so với tháng trước nhưng nhìn chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu vẫn tăng và xuất hiện nhiều điểm sáng. Đặc biệt khi thị trường xuất khẩu có 18 thị trường xuất khẩu kim ngạch đạt trên 1 tỷ USD, 8 thị trường đạt trên 2 tỷ USD, đứng đầu vẫn là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đối với khu vực ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta vẫn là Thái Lan. Năm nay, xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ đạt  tốc độ tăng trưởng cao nhất 104,3%, mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang các nước này vẫn là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác.

Để giúp khán giả hiểu rõ hơn về kết quả xuất khẩu mà Việt Nam đã đạt được trong 4 tháng đầu năm, phóng viên THVN đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Từ khóa:

xuất khẩu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước