ZTE ngừng bán điện thoại tại Trung Quốc

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/05/2018 16:17 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân do chính quyền Mỹ đã cấm các công ty công nghệ nước này được phép bán linh kiện điện tử cho ZTE trong 7 năm.

ZTE - nhà sản xuất điện thoại hàng đầu của Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ 8/5 đã phải tạm ngừng bán các sản phẩm smartphone trên toàn thị trường Trung Quốc do không có đủ nguồn cung linh kiện sản xuất.

Nguyên nhân do chính quyền Mỹ trong tháng 4 đã cấm các công ty công nghệ nước này được phép bán linh kiện điện tử như chip, bộ nhớ... cho ZTE trong 7 năm.

Hiện ZTE đã gửi đề nghị lên Bộ Thương mại Mỹ về việc xin hoãn lệnh cấm trên.

ZTE gửi đơn xin hoãn lệnh cấm của Mỹ ZTE gửi đơn xin hoãn lệnh cấm của Mỹ

VTV.vn - Hãng điện tử ZTE của Trung Quốc vừa nộp đơn tới Bộ Thương mại Mỹ nhằm xin hoãn lệnh cấm các công ty Mỹ bán thiết bị điện tử cho hãng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước