Chọn phụ kiện cho bộ trang phục đơn giản

N.M (Dịch)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với những bộ đồ đơn sắc hay kiểu dáng đơn giản, nếu biết cách kết hợp phụ kiện, bạn sẽ trở nên tinh tế và phong cách hơn.

Đồ trang sức

Bạn nên lựa chọn vòng cổ, vòng tay và nhẫn với thiết kế cầu kỳ, chất liệu kim loại màu sắc lấp lánh hoặc hình dáng độc đáo để thêm chi tiết nổi bật trên những bộ trang phục bình thường.

Đồng hồ

Đồng hồ có khả năng tăng thêm giá trị cho một bộ quần áo. Nếu bạn thích sự tinh tế, thanh lịch, đồng hồ dây kim loại mảnh là lựa chọn tối ưu. Còn nếu thích sự nổi bật, ấn tượng, những chiếc đồng hồ to, màu sắc sặc sỡ sẽ đáp ứng mong muốn đó của bạn.

Kính mắt

Không chỉ bảo vệ đôi mắt tránh khỏi tia UV có hại, những chiếc kính còn giúp bạn nhìn phong cách hơn. Đó có thể là dáng kính mắt mèo quyến rũ, kính phi công gọng đen vàng đơn giản hay kiểu dáng vintage nhẹ nhàng.

Thắt lưng

Một tủ quần áo hợp thời trang nhất định phải có một vài chiếc thắt lưng kích cỡ dây khác nhau.

Đối với phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, thắt lưng mảnh với màu sắc tươi sáng hoặc ánh kim loại sang trọng sẽ phù hợp với bộ trang phục thanh lịch, quyến rũ. Trong khi đó, những chị em có cơ thể tròn trịa một chút, thắt lưng bản rộng sẽ hiệu quả hơn.

Thắt lưng bản to vừa phải có khóa hoàn hảo với quần jeans. Thắt lưng da màu nâu hoặc đen trung tính thích hợp với trang phục công sở và dây lưng ánh kim sẽ giúp bạn nổi bật với trang phục buổi tối.

Túi xách

Khi nói đến túi xách, điều đầu tiên bạn cần nhớ là chọn kích thước phù hợp với vóc dáng cơ thể. Bạn có thể chọn trong các kiểu túi totes (ba lô rút dây), túi đeo vai, túi đeo chéo, túi dây dài và clutch cầm tay.

Giày dép

Trước hết, bạn nên chọn đôi giày nào thoải mái nhất khi đi, tiếp đến mới là yếu tố làm đẹp trang phục. Và tùy theo sự kiện, bạn có thể sử dụng kiểu dáng giày và màu sắc phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước