Mặc đẹp theo phong cách layer

N.M (Dịch)-Thứ hai, ngày 28/12/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bí quyết bạn nên tham khảo chính là mặc nhiều lớp mỏng một cách tinh tế với tỷ lệ trang phục phù hợp.

Mặc nhiều quần áo có thể khiến bạn trông giống như người tuyết nhưng chắc chắn bạn không muốn bị cảm lạnh trong những ngày đông lạnh giá.

Mặc nhiều lớp mỏng

Hãy bắt đầu với một chiếc áo mỏng nhẹ bó sát và thêm một lớp nữa như áo cardigan len mềm mại hoặc áo khoác nhẹ. Sau đó, một chiếc áo khoác ngoài hoặc blazer nữa sẽ đủ khả năng giữ ấm cơ thể bạn.

Một điều lưu ý nhỏ là lớp áo trong càng ôm sát, bạn sẽ càng ấm mà trông vẫn gọn gàng.

Nếu bạn lo ngại về vòng eo kém thon thả, hãy thử trang phục nào đó có thể kết hợp với thắt lưng bản to như áo váy hoặc peplum. Tiếp đó, lớp ngoài là áo khoác cardigan dày vừa phải có độ dài đến đầu gối. Bạn có thể thắt lưng bên ngoài cardigan thay vì trên lớp áo trong.

Nếu hai lớp áo vẫn chưa đủ đối phó với thời tiết lạnh, bạn có thể khoác thêm áo jacket có đai eo lớn.

Tỷ lệ trang phục

Bạn cần nhớ chiều dài và tỷ lệ là yếu tố quyết định vóc dáng của bạn. Vì thế, nếu muốn mặc một chiếc áo khoác to hay áo len rộng chui đầu, bạn nên kết hợp với quần ôm sát.

Trong trường hợp bạn muốn diện một chiếc váy maxi hay quần culottes, hãy chọn áo khoác vừa vặn hoặc áo len ôm.

Còn xét về chiều dài, bạn nên áp dụng nguyên tắc kết hợp đúng như áo khoác dài, áo chẽn hoặc blazer sẽ thật hoàn hảo nếu kết hợp với một quần skinny và ngược lại.

Chất liệu

Tốt nhất bạn không nên kết hợp cùng một chất liệu và phong cách cho nhiều lớp.

Ví dụ, nếu muốn mặc cardigan len, lớp bên trong nên là cotton hoặc len mỏng hay blazer sẽ trở nên thời thượng khi khoác ngoài áo ren hoặc sequin bên trong.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước