"Dì ghẻ" Huỳnh Lập - Từ cậu bé biến dạng trở thành diễn viên hài triệu người mê

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 10/07/2018 08:35 GMT+7

VTV.vn - Sau tai nạn thập tử nhất sinh, cậu bé trầm cảm Huỳnh Lập đã vượt qua cả chặng đường dài để trở thành nghệ sĩ trẻ được NSƯT Hoài Linh mến mộ.

Là một diễn viên hài vô tư, luôn cho ra mắt khán giả những sản phẩm hài hấp dẫn, ít ai có thể biết rằng, Huỳnh Lập đã từng đối mặt với cái chết và trải qua nhiều tổn thương về tâm lý đã khiến anh rơi vào tình trạng trầm cảm và tự ti với ngoại hình của chính mình. Chàng diễn viên 9X có cả một tuổi thơ sống lặng lẽ, khép kín, có những ngày không mở miệng nói một câu, luôn lảng tránh đám đông và chẳng mấy khi dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

Năm 10 tuổi, trong một lần đi Đồng Tháp, chiếc xe chở hai cha con Huỳnh Lập gặp tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến cậu ngã lăn ra đường, gương mặt chà mạnh xuống mặt bê tông, tay chân gãy hết. Không những vậy, toàn bộ phần da dưới cằm rách tới mức khi tả lại, gia đình Lập cho biết "có thể lật được ra như một trang sách". 

Lần tai nạn ấy may mắn không lấy đi mạng sống của Lập, tưởng chừng như thoát chết thì khỏe mạnh nhưng sự thật lại khiến gương mặt của anh biến dạng hoàn toàn. Cậu bé 10 tuổi ấy có cơ thể chi chít sẹo từ lần đối mặt với cái chết, nhiều năm nhút nhát, sợ giao tiếp, tự ti vào ngoại hình đã từng khiến Lập rơi vào tình trạng bị trầm cảm.

Dì ghẻ Huỳnh Lập - Từ cậu bé biến dạng trở thành diễn viên hài triệu người mê - Ảnh 1.

Là nhân vật tiếp nối câu chuyện của "We Choice Award 2018" số ngày 8/7, Huỳnh Lập đã tự tin truyền cảm hứng tới cộng đồng về tinh thần lạc quan và cố gắng không ngừng. Vượt lên tất cả, giờ đây Huỳnh Lập là một diễn viên hài Parody, chủ nhân của những MV hài với hàng triệu lượt xem, là Quán quân của chương trình Cười xuyên Việt, người từng được NSƯT Hoài Linh rơi nước mắt khen ngợi vì "không chỉ mang lại tiếng cười mà còn trao niềm tin cho những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề".

Năm 2014, nhóm hài DAMtv với tác phẩm đầu tay mang tên Kính vạn bông và Huỳnh Lập là một trong những hiện tượng mạng nổi tiếng nhất trong giới trẻ Việt. Cùng quyết tâm cao độ, năm 2015, danh hài 9X đăng quang Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015, trở thành đạo diễn phim điện ảnh, đạo diễn liveshow Trấn Thành, Việt Hương.

Dì ghẻ Huỳnh Lập - Từ cậu bé biến dạng trở thành diễn viên hài triệu người mê - Ảnh 2.

Huỳnh Lập chiến thắng tuyệt đối tại Cười xuyên Việt, phiên bản nghệ sĩ.

"Mình không tin bản thân mình lại nhận được lời khen từ chú Hoài Linh, đó là một động lực rất lớn và đó cũng là một cái áp lực. Bước ra khỏi chương trình Cười xuyên Việt, mình phải làm sao để xứng đáng với lời khen chú dành cho mình", Huỳnh Lập nhớ lại cảm xúc khi nhận được lời khen ngợi từ nghệ sĩ Hoài Linh.

Không làm khán giả thất vọng, sau khi kết thúc chương trình Cười xuyên Việt, cùng với sự đầu tư chăm chút, Huỳnh Lập không chỉ mang lại tiếng cười bể bụng cho khán giả mà anh luôn khéo gài gắm những thông điệp lạc quan, ý nghĩa.

Dì ghẻ Huỳnh Lập - Từ cậu bé biến dạng trở thành diễn viên hài triệu người mê - Ảnh 3.

Huỳnh Lập cùng tác phẩm Tấm Cám - chuyện Huỳnh Lập

Năm 2017, dự án Tấm Cám - chuyện Huỳnh Lập kể dựa trên bộ phim Tấm Cám - chuyện chưa kể của Ngô Thanh Vân cùng hàng loạt dự án phim parody đã khắc sâu tên tuổi của Huỳnh Lập trong lòng khán giả cả nước.

Không mưu cầu lợi nhuận, với mong muốn có thể phục vụ khán giả, Huỳnh Lập đưa ra những sản phẩm đặc sắc, được đầu tư kinh phí khủng, dàn dựng công phu nhưng lại được chiếu hoàn toàn miễn phí trên mạng xã hội. Huỳnh chia sẻ về những băn khoăn trong lòng: "Không phải ở đâu cũng có rạp phim, không phải ai cũng có thể bỏ tiền ra để xem phim bởi cuộc sống họ quá khó khăn". Đáp lại tấm lòng của Huỳnh Lập, sự ủng hộ, đồng cảm, khích lệ từ khán giả là món quà giá trị nhất đối với danh hài 25 tuổi.

Dì ghẻ Huỳnh Lập - Từ cậu bé biến dạng trở thành diễn viên hài triệu người mê - Ảnh 4.

Huỳnh Lập trong tác phẩm Parody Em gái mưa

Sự chân tình cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp của Huỳnh Lập không chỉ giúp anh chiếm trọn cảm tình của khán giả mà còn khiến đồng nghiệp kính trọng, nể phục. "Làm phim thà làm dở chứ không làm ẩu" - đó là tôn chỉ bất di bất dịch trong chặng đường nghệ thuật của Huỳnh Lập.

Huỳnh Lập của hiện tại đang sống hết mình với đam mê và mơ ước. Anh đã gặt hái được nhiều thành công, được nhiều người yêu mến nhờ tài năng và sự nghiêm túc trong việc làm nghệ thuật của mình.

Mời quý vị đón xem các số tiếp theo của chương trình "We Choice Award 2018 - Hành trình truyền cảm hứng" vào 17h40 thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước