Bắt 1.000 kiện hàng lậu “núp bóng” nguyên phụ liệu may mặc

Uyên Phương, Phạm Bằng-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 10:20 GMT+7

VTV.vn - Vụ bắt giữ này được đánh giá lớn nhất về số lượng và giá trị hàng hóa nhập lậu từ đầu năm 2016 tới nay.

Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) và Chi cục Hải quan TP.HCM đã tiến hành khám xét hai container hàng hóa chứa gần 1.000 kiện hàng nhập lậu núp bóng hàng nguyên phụ liệu may mặc.

Số hàng nhập lậu bao gồm: Loa, bình lọc nước, linh kiện phụ tùng ô tô… Tất cả đều đã qua sử dụng và đều là những mặt hàng cấm nhập khẩu. Ước tính, khoảng 1.000 kiện hàng trong hai container này. Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong tờ khai hải quan, lô hàng này được ghi là nguyên phụ liệu may mặc phục vụ cho xuất khẩu.

Lô hàng trên được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đơn vị nhập trong nước là công ty MB Việt Nam, trụ sở tại Tây Ninh. Tuy nhiên, chủ lô hàng đã từ chối nhận trách nhiệm đối với hai lô hàng này.

Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết sẽ định giá lô hàng và ra quyết định khởi tố vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước