Bắt giữ xe tải vận chuyển hàng hóa Trung Quốc nhập lậu

VTV9-Thứ năm, ngày 02/06/2016 16:25 GMT+7

Chiếc xe ô tô tải chở hàng lậu bị bắt giữ.

VTV.vn - Ngày 1/6, một xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa Trung Quốc nhập lậu đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên xe ô tô tải gồm 2.000 chai thuốc bảo vệ thực vật, 250 đôi giày giả da các loại và một số mặt hàng khác do Trung Quốc sản xuất, ước tính trị giá khoảng 60 triệu đồng. Lái xe Lê Ngọc Hiếu (trú tại thành phố Hà Nội) khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa này cho chủ hàng là Nguyễn Thị Hiền (trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

Chủ hàng Nguyễn Thị Hiền đã thu gom số hàng hóa lậu trên ở khu vực biên giới, thuê nhiều loại phương tiện để vận chuyển theo từng trạm và đưa sâu vào các tỉnh nội địa tiêu thụ.

Bắt giữ nhiều tấn hàng nhập lậu từ Lạng Sơn về Hà Nội Bắt giữ nhiều tấn hàng nhập lậu từ Lạng Sơn về Hà Nội

VTV.vn - Sáng 11/12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đội QLTT bắt giữ hàng tấn hàng hóa nhập lậu trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước