Đề nghị truy tố 9 bị can vụ vỡ đường ống nước Sông Đà

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 26/11/2015 16:08 GMT+7

VTV.vn - Theo kết luận điều tra, các đối tượng liên quan đã đưa vào sử dụng, nghiệm thu ống sợi thủy tinh composite không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng đến công trình thi công.

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế C46, Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình xây dựng đường ống nước sạch Sông Đà do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra kết luận, trong quá trình thi công đường ống nước Sông Đà, 9 bị can gồm Giám đốc BQL dự án, Giám đốc Công ty ống sợi thủy tinh và các cán bộ có liên quan đã đưa vào sử dụng, nghiệm thu hơn 5.000 ống sợi thủy tinh composite mà không kiểm nghiệm chất lượng dẫn đến thi công không đảm bảo.

Đây cũng là nguyên nhân khiến đường ống nước Sông Đà vỡ tới 14 lần chỉ sau 6 năm sử dụng khiến hàng trăm nghìn hộ dân thành phố Hà Nội bị mất nước sinh hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Sự cố này cũng khiến Công ty CP Nước sạch Vinaconex phải chi 1.000 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa đường ống bị vỡ.

Đường ống sông Đà lại gặp sự cố Đường ống sông Đà lại gặp sự cố

VTV.vn - Đường ống nước sạch Sông Đà tiếp tục gặp sự cố lần thứ 16.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước