Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm

PV-Thứ ba, ngày 06/02/2024 10:49 GMT+7

Từ phải sang trái: Lê Khánh Cần, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Viết Khoa cùng tang vật vụ án.

VTV.vn - Công an huyện Hương Sơn khởi tố 3 đối tượng về các hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ; Công an huyện Thạch Hà tiếp tục làm rõ vụ vận chuyển pháo từ Gia Lai về Hà Tĩnh.

Ngày 23/1/2024, thực hiện kế hoạch phá án, Công an huyện Hương Sơn tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Khoa (SN 1987, trú tại thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây, Hương Sơn); bắt giữ 2 đối tượng Lê Khánh Cần (SN 1982, trú tại thôn 1, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Văn Quân (SN 1986, trú tại thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng liên quan, triệu tập 13 đối tượng có hành vi mua pháo về nhằm mục đích sử dụng, thu giữ 70,86 kg pháo hoa nổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do hám lợi nên từ khoảng tháng 10/2023 đến nay, lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Viết Khoa đã nhiều lần mua pháo tại Lào cất giấu vào khoang chứa đồ tự chế của xe ô tô đầu kéo nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng rồi đưa về Việt Nam.

Sau đó, Nguyễn Viết Khoa đã bán cho Lê Khánh Cần khối lượng 22,56 kg để Cần bán cho nhiều người khác.

Số pháo còn lại (48,3kg) Nguyễn Viết Khoa giao cho Nguyễn Văn Quân đưa về nhà cất giấu chờ thời điểm thích hợp sẽ bán lại kiếm lời.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Khoa, Lê Khánh Cần về tội "buôn bán hàng cấm" và Nguyễn Văn Quân về tội "tàng trữ hàng cấm". Đồng thời, tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm - Ảnh 1.

Công an huyện Thạch Hà tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đức Chinh và Hoàng Thị Minh cùng tang vật.

Mới đây, Công an huyện Thạch Hà cũng vừa kiểm tra, thu giữ hơn 47 kg pháo hoa nổ được vận chuyển bằng xe khách từ Gia Lai về địa bàn Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Hà xác định các đối tượng thường vận chuyển, giao nhận pháo hoa nổ từ các phương tiện xe đường dài Bắc - Nam (xe khách, xe tải...) nên đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, bắt giữ.

Sáng 4/2, Công an huyện Thạch Hà tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đức Sơn (SN 2001) và Nguyễn Đức Chinh (SN 1994), cùng trú tại TDP 14, thị trấn Thạch Hà đang thực hiện hành vi nhận pháo hoa nổ từ xe khách chạy chuyến Gia Lai - Hà Tĩnh. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai nhận, số hàng trên là pháo hoa nổ, có khối lượng 47,5 kg.

Bước đầu làm việc với 2 đối tượng trên, Công an huyện Thạch Hà tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Minh (SN 1966, trú tại TDP 14, thị trấn Thạch Hà).

Qua đấu tranh ban đầu, xác định Hoàng Thị Minh là người đặt mua pháo từ Gia Lai về địa bàn huyện Thạch Hà để bán lại kiếm lời. Sau khi pháo được vận chuyển về đến địa bàn huyện Thạch Hà,

Minh gọi Nguyễn Đức Sơn ra đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà nhận pháo và đưa về để tiêu thụ trong dịp tết.

Công an huyện Thạch Hà ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đức Chinh và Hoàng Thị Minh để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

“Nóng” tình hình vận chuyển hàng cấm cận Tết Nguyên đán “Nóng” tình hình vận chuyển hàng cấm cận Tết Nguyên đán

VTV.vn - Lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều đường dây vận chuyển hàng cấm dịp cận Tết Nguyên đán như pháo nổ, thuốc lá và nhiều mặt hàng tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước