Hôm nay (14/1), xét xử phúc thẩm Văn Kính Dương, Ngọc Miu vụ trốn trại buôn ma túy

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 14/01/2021 07:45 GMT+7

Ngọc Miu - người tình của Văn Kính Dương tại phiên sơ thẩm (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tại phiên sơ thẩm, Văn Kinh Dương và 3 đồng phạm trong đường dây sản xuất ma túy bị tuyên tử hình. Người tình của Dương - "hotgirl" Ngọc Miu nhận mức án 16 năm tù.

Ngày 14/1, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm bị cáo Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn được gọi là Ngọc Miu - người tình của Văn Kính Dương) cùng đồng phạm về các tội Sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên án vụ Văn Kính Dương (quê Hà Nội) và chín đồng phạm về loạt tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hôm nay (14/1), xét xử phúc thẩm Văn Kính Dương, Ngọc Miu vụ trốn trại buôn ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Văn Kính Dương (Ảnh: Dân trí)

Toà xử phạt Văn Kính Dương: tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ba năm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, một năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Tổng hợp hình phạt chung mà Dương phải chịu là tử hình và phạt bổ sung bằng việc tịch thu 1,3 tỉ đồng, 10.000 USD, 4.400 Nhân dân tệ.

Các bị cáo tội sản xuất trái phép chất ma tuý bị tuyên án tử hình gồm: Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968), Lê Văn Mang (sinh năm 1987), Phạm Bảo Quân (sinh năm 1983). Nguyễn Bá Thành (SN 1974) bị phạt tù chung thân.

Các bị cáo mua bán trái phép chất ma tuý: Lê Hương Giang (SN 1988) tử hình và phạt 100 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền cùng bị phạt tù chung thân.

Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc, hot girl Ngọc Miu, người tình của Dương, bị phạt 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hôm nay (14/1), xét xử phúc thẩm Văn Kính Dương, Ngọc Miu vụ trốn trại buôn ma túy - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Dân trí)

Được nói lời sau cùng, bị cáo Dương chấp nhận mọi hình phạt và xin chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Dương gửi lời xin lỗi tới gia đình bị cáo cùng tất cả các bị cáo trong vụ án. Dương xin lỗi cha mẹ, mong muốn cha mẹ sống tốt để tiếp tục chăm sóc các con của Dương.

Tiếp đó, Dương xin lỗi người vợ trước đã chăm sóc con của Dương và xin lỗi các bị cáo trong vụ án. Dương cho rằng, Dương coi các bị cáo trong vụ án như người thân của mình. Dương nói trong vụ án này, bị cáo Nam là chủ mưu nhưng Dương không đồng ý lời rủ rê lôi kéo của Nam thì không có vụ án xảy ra và không phải đối diện với án tù. Dương thừa nhận chính bản thân mình đã đạp đổ hạnh phúc gia đình mình và liên lụy tới nhiều bị cáo khác.

Bị cáo Ngọc cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, từ đó đề nghị mức hình phạt nhẹ cho Ngọc. Tiếp đó, Ngọc xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân mình cũng như xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo khác trong vụ án.

Ngọc nói rằng, trong thời gian tạm giam, Ngọc hiểu và nhận thức rõ hậu quả của hành vi phạm tội của các bị cáo khác trong vụ án này đã gây ra.

Bên cạnh đó, Ngọc cho rằng những bị cáo trong vụ án này cũng chỉ vì mưu sinh, vì gia đình nên mới có những sai lầm, đi sai đường lạc lối. Từ đó, Ngọc xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo, để các bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời.

Các bị cáo còn lại trong vụ án xin HĐXX xem xét lại bối cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình để xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, năm 2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa), Dương tàng trữ trái phép ma túy nên bị phạt 7 năm tù. Tháng 6.2010, tại trại giam Thanh Lâm, Dương bị bắt quả tang khi trốn khỏi nơi giam giữ. Khi được chuyển đến cơ quan điều tra để chờ truy tố, xét xử, bị cáo đã cùng một số phạm nhân trốn trại.

Sau đó, Dương làm giả CMND và thuê nhà ở TPHCM để tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. Dương móc nối với Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang sản xuất chất cấm. Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy đảm nhận việc vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Còn Nguyễn Bá Thành mua hóa chất chuyển vào TP.HCM cho Dương sản xuất thuốc lắc.

Từ tháng 6.2016 đến tháng 4.2017, Văn Kính Dương cùng đồng phạm sản xuất và tiêu thụ trót lọt trên thị trường 18 kg thuốc lắc. Công an đã phát hiện thu giữ 120 kg thành phẩm và 86,11 kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn loại MDMA.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước