Thái Nguyên xử vụ án cố ý gây thương tích cho nhà báo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/06/2016 18:42 GMT+7

Ba bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày 30/6, Tòa án Nhân dân TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xét xử vụ án hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên.

Ba bị cáo bị truy tố là Phạm Anh Huy, Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế thường trú tại Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Do bức xúc vì hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai được nhà báo Nguyễn Ngọc Quang thực hiện phóng sự phản ánh trên sóng truyền hình, đối tượng Phạm Anh Huy chủ mưu cùng hai đối tượng là Hậu và Thế chuẩn bị búa đinh, dao phay, dao quắm. Sáng 4/9, khi anh Quang lái ô tô cùng vợ đến giữa cầu Gia Bảy, Phạm Anh Huy dùng búa đinh đập vỡ cửa kính, dùng dao đã chuẩn bị sẵn chém nhiều nhát vào anh Quang rồi bỏ trốn. Qua giám định pháp y, anh Quang bị chém nhiều nhất vết vào tay, vai, thắt lưng, tổn hại 9% sức khỏe.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên án: Phạm Anh Huy: 12 tháng tù giam, Dương Nghĩa Hậu: 9 tháng 15 ngày tù và Chu Văn Thế: 9 tháng 16 ngày tù giam. Tại phiên tòa, các bị cáo đã bồi thường cho anh Quang 30 triệu đồng chi phí chăm sóc sức khỏe và tổn hại về tinh thần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước