TP.HCM xét xử vụ buôn lậu thuốc kém chất lượng

VTV9-Thứ hai, ngày 21/08/2017 15:59 GMT+7

Cơ quan công an khám xét Công ty VN Pharma. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Sáng 21/8, TAND TP.HCM đã xét xử vụ án làm giả con dấu, hợp thức hóa hồ sơ để buôn lậu thuốc điều trị ung thư của Công ty Cổ phần VN Pharma.

Vụ việc do Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma đứng đầu. 

Theo cáo trạng tại tòa, từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Hùng đã kết hợp với một số đối tượng lập nhiều hồ sơ giả, sử dụng con dấu giả để hợp thức hóa, buôn lậu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Được biết, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 28/8.


3 thuốc chữa bệnh trên thị trường có chất lượng kém 3 thuốc chữa bệnh trên thị trường có chất lượng kém Rút giấy phép 2 công ty nước ngoài sản xuất thuốc kém chất lượng Rút giấy phép 2 công ty nước ngoài sản xuất thuốc kém chất lượng Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ và con dấu tại Quảng Ngãi Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ và con dấu tại Quảng Ngãi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước