Tuyên án vụ tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính 2

Thùy Nhung - Hoàng Vũ (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 13:49 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/11, TANDTC tại TP.HCM đã tuyên án vụ tham nhũng ở Công ty cho thuê tài chính 2, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hai bị cáo Vũ Quốc Hảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính 2 và Đặng Văn Hai - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quang Vinh, cùng bị truy tố về các tội "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng kết luận, hai bị cáo đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả cả về kinh tế và xã hội. Trong đó, bị cáo Hảo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng với bị cáo Hai. Chỉ trong thời gian ngắn, hai bị cáo đã cấu kết thực hiện 7 hợp đồng, làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Bằng nhiều thủ đoạn lừa đảo, bị cáo Hảo đã chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng, bị cáo Hai chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng.

Tổng cộng chung cho hai tội, tòa đã tuyên bị cáo Vũ Quốc Hảo hình phạt tử hình, nộp lại cho Nhà nước gần 5 tỷ đồng. Bị cáo Đặng Văn Hai hình phạt tử hình, nộp lại cho Nhà nước hơn 64 tỷ đồng. Mọi tài sản đều bị phát mãi để nộp lại.

Như vậy, trong 8 vụ án trọng điểm, đến thời điểm này đây là phiên tòa duy nhất tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước