Vụ nhập thuốc chống ung thư giả: Chi hoa hồng 7,5 tỷ đồng cho nhiều bác sỹ

VTV9-Thứ ba, ngày 22/08/2017 14:18 GMT+7

Các bị cáo nghe đại diện Viện KSND TP.HCM công bố cáo trạng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Các bị cáo trong vụ làm giả hồ sơ nhập lậu thuốc đã chi khoảng 7,5 tỷ đồng hoa hồng cho các bác sỹ tại những bệnh viện mà Công ty CP VN Pharma có quan hệ cung ứng thuốc.

Liên quan đến phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VN Pharma và đồng phạm trong vụ nhập lậu thuốc đặc trị ung thư giả, một chi tiết bất ngờ đã được công bố. Theo đó, số tiền hoa hồng chi cho các bác sỹ có được bởi việc nâng khống giá thuốc từ 27 USD lên 75 USD/hộp. Số tiền này được hợp thức hóa bằng cách chuyển qua một công ty nước ngoài rồi nhận lại qua dịch vụ chuyển tiền thuê.

Ngoài ra, việc nâng khống giá thuốc ở Công ty Cổ phần VN Pharma còn được hợp thức hóa bằng cách lập giả các hợp đồng vay vốn cá nhân, mở sổ tiết kiệm đứng tên các nhân viên của công ty này. Bị can và những người đứng tên trong sổ tiết kiệm đều khai nhận, Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo việc dùng số tiền này chi cho các bác sỹ để bán thuốc vào bệnh viện.


Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư Các bị cáo đổ lỗi cho nhau trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc ung thư

VTV.vn - Chiều 21/8, các bị cáo trong vụ làm giả hồ sơ buôn lậu thuốc đặc trị ung thư ở Công ty Cổ phần VN Pharma đã liên tục đổ lỗi cho nhau.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước