Iran sản xuất loạt máy bay không người lái mới

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 19/04/2013 14:07 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: AP)

 Một tư lệnh không quân Iran cho biết, nước này bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái Sarir H110,

Đây là loại máy bay không người lái (UAV) tầm xa, tránh được sự phát hiện của rada phòng không và có khả năng mang theo máy ảnh và tên lửa không-đối-không.

Không quân Iran đã trình diễn máy bay Sarir nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nước này với sự chứng kiến của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cùng một loạt các chỉ huy quân sự hàng đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ahmadinejad đã kêu gọi hòa bình và đoàn kết trong khu vực, nhưng cũng nhấn mạnh, quân đội Iran có khả năng đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này.

Iran trước nay vẫn khẳng định quyền phát triển hạt nhân vì mục đích dân sự, nhưng không thuyết phục và đáp ứng được yêu cầu thanh tra của các nước phương Tây. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này lâu nay vẫn bế tắc, khiến Israel từng đe dọa sẽ tấn công Iran nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước