Trung Quốc: Cuộc sống đảo lộn vì giá rét

Thùy Linh-Thứ ba, ngày 08/01/2013 15:57 GMT+7

Băng và tuyết rơi dày đã khiến giao thông tại nhiều nơi tại Trung Quốc bị đình trệ. (Ảnh: News.xinhuanet)

Trung Quốc đang trải qua mùa đông giá rét nhất trong vòng 28 năm qua. Băng và tuyết rơi dày đã khiến giao thông bị đình trệ, nhiều tuyến đường quốc lộ bị đóng cửa.

Vài tỉnh tại Trung Quốc đã bị mất điện khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Sương mù dày đặc đã làm hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ, hàng chục nghìn người đã bị mắc kẹt tại sân bay.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết nhiệt độ trung bình trên cả nước đã xuống tới -3.8 độ C, mức thấp nhất trong 28 năm qua.

Đặc biệt, ở đông bắc Trung Quốc, nhiệt độ còn xuống mức thấp hơn, -15,3 độ C, lạnh nhất trong 43 năm qua. Tại một số khu vực ở đông bắc Trung Quốc như vùng Nội Mông và phía bắc tỉnh Tân Cương, nhiệt độ đã rơi xuống mức -40 độ C.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước