Ấn tượng công nghệ giả lập tương tác từ xa của MIT

Tổng hợp-Thứ tư, ngày 11/03/2015 19:50 GMT+7

VTV.vn - Học viện công nghệ MIT đã phát triển công nghệ mới cho phép người dùng có thể tương tác với vật thể từ xa.

Công nghệ giả lập tương tác từ xa nằm trong dự án inFORM, được phát triển bởi nhóm Tangible Media Group thuộc MIT Media Lab của Học viện công nghệ MIT. Công nghệ cho phép người dùng tương tác với sự vật từ xa như thể họ đang có mặt và tác động trực tiếp vào vật.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một chiếc bàn đặc biệt với nhiều chân nhỏ để mô phỏng một màn hình tương tác. Người dùng sẽ điều khiển màn máy tính từ xa thông qua việc ghi nhận chuyển động của bộ cảm biến Xbox Kinect.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước