DigniCap – Mũ chống rụng tóc cho bệnh nhân ung thư

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/02/2016 10:52 GMT+7

VTV.vn - Thiết bị DigniCap được phát minh có tác dụng ngăn chặn sự rụng tóc trong quá trình điều trị ung thư bằng hóa trị lên đến 98%.

Thiết bị này do công ty công ty Dignitana, Thụy Điển sản xuất. Đây là sản phẩm chống rụng tóc duy nhất dành cho bệnh nhân hóa trị được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chứng nhận.

Bộ thiết bị gồm một mũ bó sát kết nối với máy làm mát, hoạt động trên nguyên tắc dùng nhiệt độ thấp để giảm tạm thời lưu lượng máu và chuyển hóa tế bào trên da đầu, từ đó ngăn chặn thuốc chống ung thư tác động lên tóc. Bệnh nhân sẽ được đội mũ 30 phút trước khi bắt đầu hóa trị và bỏ ra sau khi kết thúc 1,5 giờ.

Bà Deanna, bệnh nhân ung thư, cho biết: "Lúc đầu tôi thấy không thoải mái lắm nhưng sau nửa giờ, da đầu tôi mát hơn, do đó không còn khó chịu nữa và sau đó quá trình trị liệu bắt đầu".

Tác dụng của chiếc mũ là rất rõ rệt. Bà Deanna cho biết thêm: “Sau 3 tuần trị liệu, tôi giữ lại được 98% tóc của mình. Hiện tượng rụng tóc đã giảm rõ rệt. Sau đó, tóc tôi còn mọc lại chút ít nữa”

Tác dụng phụ của mũ DigniCap là gây đau đầu, cổ và vai. Một số bác sĩ nghi ngại nhiệt độ thấp có thể làm giảm hiệu quả của hóa trị, song FDA khẳng định khả năng này là "cực kỳ thấp". Các trung tâm điều trị ung thư sẽ được thuê mũ DigniCap để điều trị cho bệnh nhân. Giá thành sử dụng chưa được nhà sản xuất quyết định, có thể 1.500-3.000 USD tùy theo số lần hóa trị. Dignitana AB cũng đang đàm phán với các công ty bảo hiểm để giúp đỡ người bệnh tiết kiệm chi phí điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước