Khám phá Đại nội Huế nhờ công nghệ thực tế ảo

Minh Tây (VTV Huế)-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 15:50 GMT+7

VTV.vn - Những hình ảnh của kinh thành thời Nguyễn được hiện ra đầy đủ, rõ nét sinh động cùng với những hoạt động, nghi thức hàng ngày trong hoàng cung hàng trăm năm trước.

Khi đến với Đại Nội Huế, chỉ cần đến 1 điểm, du khách vẫn có thể tham quan nhiều di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế như các đền đài, lăng tẩm, các cung vua phủ chúa... triều Nguyễn, thậm chí là cả một số công trình đã không còn nguyên vẹn. Tất cả nhờ vào công nghệ thực tế ảo VR "Đi tìm Hoàng cung đã mất" đang được triển khai tại Đại Nội Huế.

Ngoài ra, khi đến với không gian này, du khách sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn phong phú khác để khám phá thêm hoàng cung Huế ở nhiều góc độ khác nhau cũng như các lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn.

Với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, Khu di sản Hoàng cung Huế là đơn vị thứ 3 trên thế giới được thử nghiệm công nghệ hiện đại này. Hoạt động trải nghiệm thực tế ảo VR - "Đi tìm hoàng cung đã mất" đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm dịch vụ giải trí công nghệ cao cho du khách khi đến Huế, tạo thêm điểm nhấn trong hành trình tham quan di sản miền Trung.

Với sự hấp dẫn từ các dịch vụ thực tế ảo tại đây, từ tháng 5/2019 đến nay đã có gần 28.000 lượt du khách trải nghiệm.

Khai mạc không gian trưng bày 'Dấu xưa' tại Đại Nội, Huế Khai mạc không gian trưng bày "Dấu xưa" tại Đại Nội, Huế Thêm điểm đến mới hấp dẫn 'Đại nội Huế về đêm' Thêm điểm đến mới hấp dẫn "Đại nội Huế về đêm" Di tích Đại Nội Huế - Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam Di tích Đại Nội Huế - Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước