Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Vì sao nên nỗi?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 11:51 GMT+7

VTV.vn - Nóng, căng thắng, áp lực là những từ được dùng để nói về công tác tuyển sinh đầu cấp tại một số điểm ở Hà Nội năm nay.

Một trong số những nguyên nhân chính là do học sinh vào lớp 1 và lớp 10 đều tăng cao, do sinh vào "năm đẹp" (Nhâm Thìn và Quý Mùi). Nguyên nhân tiếp theo là sự gia tăng dân số cục bộ ở vùng lõi đô thị trong khi nguồn lực xây trường còn thiếu dẫn đến việc đông học sinh vào nhóm các trường Top đầu.

Theo thống kê của của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2018/19, số học sinh tuyển vào cả 3 lớp đầu cấp là lớp 1, lớp 6 và lớp 10 đều tăng mạnh so với năm trước. Cụ thể, số học sinh vào lớp 1 tăng khoảng 31.000 em. Học sinh lớp 6 tăng khoảng 18.000 em, học sinh vào lớp 10 tăng 19.000 em.

Điều này đã khiến cuộc cạnh tranh vào các trường công lập, đặc biệt là các trường Top đầu trở nên vô cùng quyết liệt. Trẻ luyện thi ngày đêm, cha mẹ lo lắng, áp lực. Chủ đề tuyển sinh làm nóng mọi diễn đàn.

Thực trạng việc tuyển sinh đầu cấp năm nay tại Hà Nội? Nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này?

Những câu hỏi trên phần nào sẽ được giải đáp trong chương trình Sự kiện & Bình luận ngày 9/6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước