3 tháng đầu năm, số ca sốt xuất huyết ở Khánh Hòa giảm mạnh

VTV8, icon
11:01 ngày 04/04/2016

VTV.vn - Từ hơn 400 ca mắc/ tuần ở những tuần đầu năm 2016, đến nay, con số này đã giảm còn 50-70 ca/tuần.

Theo thống kê, đến hết tháng 3/2016, toàn tỉnh ghi nhận 2.500 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Dịch đang trong xu hướng giảm, tuy nhiên theo nhận định, xu hướng này chưa bền vững, có thể tiếp tục bùng phát trong những tháng tiếp theo vì điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển. Hiện số ca mắc mới giảm dần theo tuần.

Ngành Y tế khuyến cáo, muỗi vằn còn là trung gian truyền hai bệnh nguy hiểm là sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, cần thường xuyên diệt muỗi và loại trừ lăng quăng trong các vật dụng chứa nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục