4 ưu điểm bạn nên chữa bệnh trĩ bằng thảo dược

Ban Khoa giáo, icon
06:10 ngày 25/09/2017

VTV.vn - Theo BSCKII Phạm Hưng Củng, điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược có rất nhiều ưu điểm.

Đau rát, chảy máu, sa búi trĩ là triệu chứng thường gặp ở bệnh trĩ. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng là nỗi ám ảnh thường ngày của nhiều người, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, y học phát triển nên có nhiều phương pháp chữa căn bệnh này nhưng bệnh nhân nên chọn cách chữa trị nào để với chi phí hợp lý, an toàn và không tái phát.

BSCKII Phạm Hưng Củng - nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - cho biết, theo thống kê mới nhất, khoảng 10 người thì có 4 - 5 người mắc bệnh về trĩ. Hiện có 2 phương pháp điều trị căn bệnh này: điều trị bảo tồn (thuốc và thảo dược) và phẫu thuật, tùy theo tình trạng bệnh. Ví dụ, bệnh nhân ở độ 1, độ 2, gần độ 3 thì thường được điều trị bằng bảo tồn. Bệnh nhân ở độ 3, độ 4 thì được chỉ định phẫu thuật, sau đó dùng thảo dược để tránh tái phát.

Ưu điểm điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược:

- Khi dùng thảo dược, tác dụng phụ và các biến chứng gần như không có.

- Kinh phí rẻ hơn.

- Vừa sử dụng thuốc vừa làm việc bình thường.

- Đối với một số trường hợp bị trĩ phải mổ nhưng không mổ được như: phụ nữ mang thai, bệnh tim, gan thận, người cao tuổi.

Cách ngăn ngừa bệnh trĩ và phòng tránh tái phát:

- Tránh táo bón bằng chế độ ăn khoa học, hợp lý.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Khi phát hiện ra những triệu chứng đầu tiên như hơi vướng ở hậu môn, đi ngoài ra máu tươi thì khi đó bệnh thường mới ở độ 1, 2 hoặc gần độ 3, bệnh nhân có thể dùng thảo dược như diếp cá, đương quy, nghệ, hoa hòe...

Mời quý vị theo dõi tư vấn chi tiết của bác sĩ trong chương trình Sống vui dưới đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục