Ấn Độ: số ca tử vong vì nắng nóng đã giảm mạnh

Nguyễn Mai, icon
05:08 ngày 25/06/2018

VTV.vn - CNN cho hay, số người chết do thời tiết nắng nóng dữ dội tấn công Ấn Độ mỗi năm vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 7 giảm đáng kể

Nhiệt độ thường duy trì mức trung bình 40 độ C trong những tháng hè ở Ấn Độ.

CNN cho hay, số người chết do thời tiết nắng nóng dữ dội tấn công Ấn Độ mỗi năm vào khoảng từ tháng 3 và tháng 7 đã giảm đáng kể trong vòng 3 năm qua - theo số liệu mới nhất từ ​​Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia.

Từ đầu năm 2018 đến nay, mới chỉ có 13 người tử vong do nắng nóng. Trong khi mới chỉ 3 năm trước, vào năm 2015, con số này là 2.422 người. Nhưng năm ngoái, đường dây nóng quốc gia ghi nhận chưa tới 250 trường hợp.

Việc mất điện thường xuyên xảy ra trong mùa hè ở Ấn Độ, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Do đó, nhiều trường hợp tử vong là do sốc nhiệt, dẫn đến mất nước và suy nhược cơ thể.

Giới chức Ấn Độ đã có nhiều biện pháp để giảm lượng nhiệt mà người dân hấp thụ. Ví dụ: mái nhà sẽ được sơn màu trắng để giảm hấp thụ nhiệt; chính quyền tiểu bang đã điều chỉnh giờ làm việc để tránh phơi nhiễm trong những ngày thời tiết khắc nghiệt; các ki-ốt nước uống được mở miễn phí cho người đi đường và những nơi trú ẩn đặc biệt được mở cho người vô gia cư. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng được cung cấp giải pháp bù nước và các vật dụng khác để hỗ trợ những người bị say nắng.

Cũng nhờ vậy, số ca phải nhập viện do nắng nóng đã giảm từ gần 40.000 trường hợp trong năm 2017 xuống dưới 1.000 ca tính từ đầu năm 2018 đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục