Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì

Ban Thời sự, icon
11:02 ngày 19/08/2016

VTV.vn - Anh sẽ bắt đầu đánh thuế những loại nước giải khát hay nước ngọt có hàm lượng đường quá mức trong vòng hai năm tới nhằm giảm tỉ lệ trẻ em béo phì.

Anh sẽ đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao để cắt giảm tỉ lệ trẻ em bị béo phì ở nước này. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Anh dự kiến sẽ thu được khoảng 520 triệu Bảng Anh (732 triệu USD) mỗi năm nhờ loại thuế này. Số tiền này sẽ được dùng làm quỹ tổ chức những hoạt động thể thao ở các trường học.

Anh có tỉ lệ người bị béo phì thuộc hàng nghiêm trọng nhất châu Âu. Các số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2015, 61,9% người trưởng thành ở Anh bị béo phì và 28% trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 15 bị thừa cân hoặc béo phì. Trong một lon Coca Cola thường có khoảng 9 thìa đường. Một số đồ uống phổ biến khác có chứa đến13 thìa đường. Một số hãng sản xuất nước ngọt ở Anh lập tức lên kế hoạch giảm hàm lượng đường trong sản phẩm sau khi biết thông tin này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục