Bác bỏ thông tin ăn vải thiều gây viêm não Nhật Bản

Ban Thời sự, icon
10:37 ngày 02/07/2016

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa lên tiếng bác bỏ thông tin "Ăn vải gây viêm não Nhật Bản".

Thông tin "Ăn vải gây viêm não Nhật Bản" đã khiến người dân vô cùng hoang mang và có thể gây thiệt hại lớn cho thị trường vải miền Bắc.

Cục Y tế dự phòng cho biết, mùa vải thiều (tức tháng 6-7) chỉ là thời gian trùng với tháng cao điểm nguy cơ dễ mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Do đó, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về bệnh viêm não Nhật Bản. Bệnh không lây truyền trực tiếp từ người sang người hoặc từ động vật sang người mà lây truyền thông qua muỗi đốt.

Việc ăn uống chung, dùng chung đồ dùng, tiếp xúc gần gũi với người bệnh không làm lây bệnh. Như vậy, việc ăn quả vải không liên quan gì đến lây truyền bệnh viêm não Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục