Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp chăm sóc sức khỏe trong mùa lạnh

Ban Thời sự, icon
09:31 ngày 17/01/2018

VTV.vn - Vừa qua, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

Thời tiết chuyển lạnh bất thường, gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Cụ thể, với người lao động phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để chống rét và bảo vệ đường hô hấp. Người già và trẻ em cần hạn chế đi ra ngoài, nhất là khoảng thời gian từ 21h - 6h sáng . Đặc biệt, người dân không nên tắm sau 22h, tắm quá lâu hoặc tắm ở nơi có gió lùa vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm tới tính mạng. Bên cạnh đó, phải giữ ấm cơ thể, nhất là các vùng ngực, cổ, chân tay; ăn uống đủ chất để cơ thể có đủ năng lượng.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín, tránh ngộ độc khí CO trong nhà. Và khi người dân có các biểu hiện bất thường về sức khỏe thì cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc về uống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục