Cảnh báo lạm dụng thủ thuật cắt bao quy đầu

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
07:34 ngày 20/07/2017

VTV.vn - Lạm dụng thủ thuật cắt bao quy đầu không chỉ gây nguy hại cho trẻ mà ngay cả đối với người lớn.

Thủ thuật cắt bao quy đầu cho trẻ trai là thủ thuật mà các bác sĩ chuyên khoa rất cân nhắc, cẩn trọng. Nếu có thực hiện phải được gây mê, thực hiện trong phòng vô trùng, tại cơ sở y tế chuyên khoa. Bệnh này chủ yếu điều trị bằng thuốc và vệ sinh, chăm sóc cho trẻ đúng cách.

Trong hàng loạt các sai phạm của một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài bị phát hiện, thủ thuật cắt bao quy đầu cũng bị lạm dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Các bác sĩ chuyên khoa Nam học đã gặp không ít trường hợp, chỉ vì tâm lý e ngại khi bị bệnh khó nói mà một số đấng nam nhi đã tìm đến những cơ sở tư nhân, nhất là phòng khám có yếu tố nước ngoài. Nhiều khi, với những bệnh đơn giản như đau, ngứa bộ phận sinh dục cũng bị chỉ định cắt bao quy đầu.

Nguy hại hơn, sau khi thực hiện thủ thuật, ngoài chịu đau đớn, người bệnh còn bị điều trị các loại thuốc kháng sinh không đúng theo quy định. Thậm chí còn những chỉ định như chiếu đèn hồng ngoại, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh trùng.

Với nam giới khi bị bệnh thầm kín cần hết sức lưu ý, tìm đến những cơ sở nam khoa uy tín và cực kỳ cân nhắc trước chỉ định cắt bao quy đầu. Không nên vì e ngại mà đến những cơ sở tư nhân không đủ năng lực, quảng cáo quá phạm vi thực hiện mà tiền mất tật mang.

Cẩn thận tai biến khi cắt bao quy đầu cho trẻ ở cơ sở thiếu uy tín Cẩn thận tai biến khi cắt bao quy đầu cho trẻ ở cơ sở thiếu uy tín

VTV.vn - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, có nhiều trường hợp bệnh nhân là trẻ em nam khi nhập viện bị tai biến do những sai sót trong phẫu thuật cắt bao quy đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục