Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Nguyệt Ánh - Quang Nam (Ban Thời sự), icon
04:01 ngày 25/09/2017

VTV.vn - Hội nghị "Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng" đã được tổ chức tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương vào sáng 25/9.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu tại hội nghị "Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng".

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, mang lại tiềm năng như tăng cường chất lượng lao động và kiến thức, lợi ích kinh tế. Nhưng tuổi thọ càng cao, gánh nặng bệnh tật cũng cao hơn. Trung bình một người cao tuổi mắc 3 bệnh, chủ yếu là bệnh không lây nhiễm và mạn tính, mà hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng nhu cầu ngày một tăng.

Cũng vì thế, hội nghị tập trung vào các vấn đề như tăng cường sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tập trung quản lý các bệnh mãn tính và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, nâng cao vai trò của bác sĩ gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thay đổi lối sống, thúc đẩy già hóa khỏe mạnh và năng động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh về việc phát huy vai trò người cao tuổi vì đây được coi là một trong những cách chăm sóc tốt nhất. Thực tế đã đề cập nhiều đến thách thức mà chưa nói nhiều đến việc kéo dài tuổi thọ có ích.

Cũng vì thế, quan trọng bây giờ là nỗ lực nâng cao nhận thức, đưa vấn đề về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào chính sách phát triển quốc gia và chương trình an sinh xã hội, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi để không chỉ là kéo dài tuổi thọ đơn thuần mà còn phát huy vai trò của người cao tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục