Chiều cao trung bình trẻ gái tăng gần 4cm sau 6 năm

Nguyễn Hằng - Hồng Việt (Ban Thời sự), icon
08:43 ngày 12/08/2017

VTV.vn - Theo một nghiên cứu, chiều cao trung bình của học sinh đã tăng từ 0,6 - 1,4cm ở nam và 0,4 - 3,9cm ở nữ, đạt mức 1m68 và gần 1m60 ở độ tuổi 17.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

Chiều cao trung bình của học sinh TP.HCM đã tăng từ 0,6cm - 1,4cm ở nam và 0,4cm - 3,9cm ở nữ, đạt mức 1m68 và gần 1m60 ở độ tuổi 17. Đây là kết quả của việc thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2015. Từ bước tiến này, các mục tiêu mới đã được đặt ra trong hội nghị sáng ngày 12/8, tại TP.HCM.

Mục tiêu chiến lược dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 tại TP.HCM là cải thiện về số lượng, cân đối hơn về chất lượng; đưa tỷ lệ thừa cân béo phì hiện đang ở mức đáng báo động từ hơn 41% xuống dưới 25% ở độ tuổi học đường; đồng thời, kiểm soát có hiệu quả bệnh mãn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng như đái tháo đường ở người trưởng thành; khống chế tỷ lệ người bị rối loạn chuyển hoá đường; 100% người bệnh được đánh giá và có kế hoạch can thiệp dinh dưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục