Dễ xảy ra ngộ độc thuốc tại nhà do uống nhầm, uống quá liều

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
07:55 ngày 14/09/2017

VTV.vn -Chỉ cần một phút lơ là với các đối tượng như trẻ em hay người già bị suy giảm trí nhớ, người có bệnh về tâm thần là có thể dẫn đến điều vô cùng đáng tiếc như ngộ độc thuốc.

Uống nhầm thuốc, uống quá liều dẫn đến ngộ độc là những tình huống gặp khá nhiều, thậm chí có trường hợp đã tử vong dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai. Đáng lo ngại nhất là những người có bệnh về tâm thần mà lại tự quản lý và sử dụng thuốc sẽ để lại hậu quả khôn lường!

Nguy cơ ngộ độc các thuốc an thần rất cao, nhất là những người mắc bệnh về thần kinh. Bệnh nhân thường được đưa đến khi đã hôn mê do bị suy hô hấp nặng hoặc phổ biến là trường hợp đi nằm nghỉ sau khi uống thuốc quá liều, người nhà phát hiện muộn trong tình trạng nôn sặc dẫn đến viêm phổi nặng, nếu may mắn sống sót, thời gian điều trị cũng dài và chi phí rất tốn kém. Chính vì thế, việc quản lý chặt chẽ các loại thuốc trong gia đình cực kỳ quan trọng.

Thuốc ngủ kê đơn - Dễ mua, dễ ngộ độc Thuốc ngủ kê đơn - Dễ mua, dễ ngộ độc Cảnh báo ngộ độc khi dùng thuốc hạ sốt quá liều Cảnh báo ngộ độc khi dùng thuốc hạ sốt quá liều Hai bệnh nhi ngộ độc chì do dùng thuốc cam Hai bệnh nhi ngộ độc chì do dùng thuốc cam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục