Hai bệnh nhi ngộ độc chì do dùng thuốc cam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 18:25 GMT+7

VTV.vn - Khi nhập viện, các cháu trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, suy hô hấp phải thở máy, nôn nhiều, kèm theo triệu chứng co giật, có tổn thương não.

Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhi bị ngộ độc chì cấp do dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc. Hai cháu bé đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng những tác động lâu dài đến trí tuệ và sức khỏe của các cháu thì chưa thể xác định được.

Hai bệnh nhi chỉ khoảng 6, 7 tháng tuổi ở Thái Thụy, Thái Bình và Hoài Đức, Hà Nội. Khi nhập viện, các cháu trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, suy hô hấp phải thở máy, nôn nhiều, kèm theo triệu chứng co giật, có tổn thương não. Cả 2 đều được gia đình cho uống thuốc cam, nhưng không rõ nguồn gốc.

Mẫu máu của bệnh nhi cho thấy nồng độ chì lên đến 105 microgam/100 ml (cao gấp nhiều lần mức cho phép). Bệnh nhi được hội chẩn cùng các chuyên gia chống độc của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để có phác đồ thải độc chì tốt nhất.

Nhiều trẻ nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương do ngộ độc chì Nhiều trẻ nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương do ngộ độc chì Cần lưu ý những điểm gì để phòng ngộ độc chì do son môi? Cần lưu ý những điểm gì để phòng ngộ độc chì do son môi? Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bệnh nhân liệt tứ chi do ngộ độc chì Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bệnh nhân liệt tứ chi do ngộ độc chì

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước