Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Kim Xuân, Thanh Hoàng (Ban Thời sự), icon
09:47 ngày 24/07/2017

VTV.vn - Đây là nhận định của Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ và sốt xuất huyết tại hai điểm cầu là Hà Nội và TP.HCM.

Năm nay là chu kỳ của dịch sốt xuất huyết và hiện đang là đỉnh dịch. Tuy nhiên, với thời tiết mưa nắng thất thường, số lượng người mắc sốt xuất huyết sẽ còn tăng cao.

Đặc biệt, tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc số xuất huyết tăng gấp từ 6 đến 7 lần và chủ yếu tập trung tại các quận nội thành.

Việc phòng bệnh chủ yếu dựa vào cộng đồng nhưng người dân một số nơi không hợp tác trong phòng dịch. Hà Nội đã xử phạt hai cơ sở vi phạm phòng chống dịch tại Cầu Giấy và Hoàng Mai.

Năm nay, tỷ lệ bệnh nhân sốt xuất huyết nặng chiếm từ 8 - 15% có nguyên nhân là do nhiều người tái mắc và chủ yếu là mắc tuýp D2, những năm trước chủ yếu là D1 và D4.

Trước thực trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng cần phân tuyến và sàng lọc bệnh nhân trước khi nhập viện; tránh trường hợp nhận bệnh nhân ồ ạt nhập viện làm tăng trường hợp tử vong do quá tải trong điều trị.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh phải có các giải pháp ngăn chặn không để dịch sốt xuất huyết lan rộng, không để bệnh nhân tử vong. Trong đó nhấn mạnh tới việc tuyên truyền cho người dân diệt loăng quăng bọ gậy.

Hiện, 61/63 tỉnh thành phố đã ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết, với gần 60.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 17 ca tử vong. Số ca nhập viện tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016 và số trường hợp tử vong tăng 03 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục