Thống kê của cơ quan chức năng, hằng năm, đuối nước cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Việt Nam là nước có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.
Riêng tại Đắk Lắk, từ đầu năm đến cuối tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 14 trẻ.
Đuối nước là một tai nạn bất ngờ xảy ra, không có nguyên nhân rõ ràng và khó lường trước được, có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi nhất là lứa tuổi học sinh. Vì ở lứa tuổi này, các em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng, tránh nên rất dễ bị tai nạn đuối nước.
Chị Nguyễn Thanh Sương (trú tại Đắk Lắk) cho biết: "Báo chí liên tục đưa tin về tai nạn đuối nước, lo lắng nên đầu tư cho con gái đi học bơi. Được giáo viên hướng dẫn kỹ thuật bơi và kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm dưới nước khiến tôi yên tâm hơn phần nào".
Cùng suy nghĩ với chị Sương, anh Trịnh Thành (trú tại Đắk Lắk) cũng đầu tư cho 2 con học bơi để trang bị kỹ năng ứng phó với đuối nước. Đều đặn vào cuối tuần anh chở 2 con đi học bơi.
Theo các chuyên gia, phần lớn các vụ đuối nước thường gia tăng vào dịp hè. Nguyên nhân dẫn tới những tai nạn đuối nước thương tâm chủ yếu là do thiếu sự giám sát, quản lí, chủ quan của bố mẹ để trẻ vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như: sông, suối, ao, hồ.
Tai nạn đuối nước cũng một phần là do các em không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng bảo đảm an toàn, xử lý tình huống ở dưới nước. Bên cạnh đó, môi trường sống xung quanh cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy tai nạn đuối nước như giếng nước, dụng cụ chứa nước không có nắp đậy, sông, suối, ao, hồ chứa nước tưới tiêu sản xuất... không có rào chắn, biển báo...
Thầy Nguyễn Công Dương, huấn luyện viên bộ môn bơi tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khi được tham gia học bơi các em sẽ được dạy kiến thức cơ bản về các kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, kiến thức an toàn dưới nước, phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn... Trẻ biết bơi sẽ có thêm kỹ năng thoát hiểm khi bị nước đe dọa, tự cứu mình và cứu bạn khi có sự cố đuối nước xảy ra. Do đó, việc dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em rất cần được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.
Tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay là một thực trạng gây nhiều lo lắng cho gia đình và xã hội. Vì vậy, phòng chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em là việc làm cần thiết, phải có hành động thiết thực để ngăn chặn. Trong đó, trang bị các kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước và tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em được xem là giải pháp quan trọng. Thiếu kỹ năng bơi lội là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng đuối nước ở trẻ em thời gian qua.
Chính vì vậy, việc biết bơi là chưa đủ, quan trọng hơn trẻ phải có kỹ năng đảm bảo an toàn dưới nước. Đặc biệt, phụ huynh phải nâng cao trách nhiệm quản lý, không để con em tự tắm sống, tắm hồ mà không có người lớn giám sát.
Để phòng ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em cần sự chung tay của toàn xã hội. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống tai nạn đuối nước. Đồng thời, các em không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt là khoảng thời gian trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học, nghỉ hè.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bé gái (3,5 tuổi, trú tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) được người nhà phát hiện chìm dưới ao nhà (sâu 2m) khoảng 2 phút.
VTV.vn - Ngày 17/05, Cục Quản lý Dược (Bộ Y Tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2" tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Hoàn Kiếm.
VTV.vn - Để ngăn ngừa chấn thương và thất bại khi luyện tập thể dục thể thao, nhất định bạn phải tránh mắc những sai lầm phổ biến nhất dưới đây,
VTV.vn - Lời khuyên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Maya Vadiveloo về một chế độ ăn uống lành mạnh.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh nam, 46 tuổi, trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng, mạch nhanh.
VTV.vn - Viên sỏi bàng quang lớn nhất có kích thước hơn 3cm, các bác sĩ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để hoàn thành ca phẫu thuật.
VTV.vn - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 63 tuổi (Hải Phòng) bị áp xe bẹn bìu trái do lao mào tinh hoàn, tinh hoàn trái.
VTV.vn - Ngay sau khi được phân bổ vaccine, ngành Y tế Cà Mau đang đẩy mạnh việc tiêm bù, tiêm vét cho trẻ nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa điều trị cho bệnh nhi sinh mổ nặng 5,4kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh và những biến chứng từ người mẹ mắc đái tháo đường.
VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công sỏi san hô cho nam bệnh nhân 57 tuổi.
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé gái 4 tuổi bị cây bút đâm vào vùng đầu.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 82 tuổi (trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng vùng khuỷu tay phải bị sưng nề, loét chảy dịch, vận động hạn chế.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp phẫu thuật nối thành công bàn chân phải cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An vừa tiếp nhận bệnh nhân T.X.T., 79 tuổi, trong tình trạng mệt, khó thở nhiều, tiểu ít.
VTV.vn - Đây là thông điệp của Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay.