Hơn 43.000 người mắc tay chân miệng từ đầu năm

Ban Thời sự, icon
10:53 ngày 25/08/2017

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 43.000 người mắc bệnh tay chân miệng, trong đó, hơn 20.000 trường hợp bị nặng.

Trước tình trạng bệnh tay chân miệng đang gia tăng trong thời điểm học sinh đang bước vào năm học mới. Bộ Y tế đã ban hành văn bản khẩn đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở y tế giám sát chặt chẽ dịch bệnh, phòng tránh lây nhiễm chéo tại các bệnh viện và trong các cơ sở điều trị.

Bộ Y tế cũng đề nghị các trường học ngay từ đầu năm học mới cần vệ sinh lớp học, cung cấp đủ nước sạch, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức khám, điều trị, xử lý kịp thời.

Báo cáo giám sát của các địa phương cho thấy, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 43.000 người mắc bệnh tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có hơn 20.000 trường hợp bị nặng, phải nhập viện.

Số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh ở ĐBSCL Số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh ở ĐBSCL

VTV.vn - Theo ngành y tế vùng ĐBSCL, hiện số ca bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh chóng tại khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục