Hơn 98% số ca khám tầm soát ung thư vú tại Australia giảm vì đại dịch COVID-19

Nguyễn Mai, icon
07:34 ngày 10/10/2020

VTV.vn - Việc sàng lọc ung thư vú đã giảm đáng kể trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên ở Australia - Tân Hoa Xã cho hay.

Tầm soát ung thư vú sớm có thể tránh được các ca tử vong ở phụ nữ.

Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) công bố báo cáo cho thấy: Số lượng bệnh nhân nữ chụp X-quang tuyến để tầm soát ung thư vú đã giảm 98,4% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 do dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng trên cả nước.

"Chúng tôi thống kê thấy rằng có hơn 70 nghìn lượt bệnh nhân chụp X-quang tuyến vú vào tháng 3 năm nay. Con số này đã giảm xuống còn khoảng 1.100 lượt khám vào tháng 4. Để so sánh kỹ hơn, chúng tôi thấy vào tháng 4 năm 2018, có hơn1 nghìn lượt chụp X-quang tuyến vú đã được thực hiện" - Người phát ngôn của AIHW, ông Richard Juckes cho biết trong một thông cáo truyền thông.

Thống kê cũng chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm nay, có ít hơn 145 nghìn lượt chụp X-quang tuyến vú được Hiệp hội chống Ung thư vú Australia (BreastScreen Australia) ghi nhận so với cùng kỳ năm 2018.

"Bằng chứng cho thấy việc phát hiện sớm ung thư vú sẽ cứu được mạng sống của bệnh nhân. Vì vậy điều quan trọng là mọi người ưu tiên tầm soát ung thư vú, ngay cả trong thời kỳ dịch COVID-19".

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở Australia, chiếm khoảng 14% tổng số ca chẩn đoán ung thư hàng năm và hơn 6% số ca tử vong do ung thư nói chung.

Báo cáo cũng cho thấy rằng: Dịch COVID-19 khiến mọi người lo sợ lây bệnh nên đã không đến khám sức khỏe định kỳ ở các bệnh diện, dẫn đến có sự sụt giảm nhỏ hơn trong các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung trong khi những xét nghiệm ung thư ruột không bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục