Khả năng sinh sản của nam giới cũng phụ thuộc độ tuổi

Ban Thời sự, icon
02:15 ngày 03/07/2017

VTV.vn - Tỷ lệ thành công của các cặp vợ chồng dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ phụ thuộc vào tuổi của người phụ nữ, mà còn phụ thuộc vào tuổi của đàn ông.

Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học tại Đại học Harvard đã phát hiện ra trong nghiên cứu về 19.000 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm, đàn ông tuổi từ 40 - 42 có cơ hội thụ thai thấp hơn 46% so với đàn ông tuổi từ 30 - 35.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ thụ thai trong ống nghiệm của phụ nữ trên 30 tuổi với đàn ông trẻ tuổi thành công hơn đáng kể so với đàn ông lớn tuổi.

Phát hiện mới này đi ngược lại với khái niệm tồn tại từ trước đến nay đó là khả năng sinh sản của nam giới có thể duy trì mãi mãi.

Hỗ trợ 50 cặp vợ chồng hiếm muộn thụ tinh trong ống nghiệm Hỗ trợ 50 cặp vợ chồng hiếm muộn thụ tinh trong ống nghiệm

VTV.vn - Những bệnh nhân bị vô sinh, hiếm muộn đủ điều kiện khi thực hiện kỹ thuật IVF tại Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục