Mỹ: Cấy ghép máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới

Như Thủy (VTV9), icon
05:00 ngày 12/06/2017

VTV.vn - Các bác sỹ tại Mỹ đã cấy ghép máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới với tỷ lệ thành công lên tới 99,2% (719/725 bệnh nhân tham gia thử nghiệm).

(Ảnh: Medtronic)

Theo đó, các bác sỹ ở Montana (Mỹ) đã cấy ghép thành công máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới cho một bệnh nhân. Thiết bị này chỉ nhỏ bằng một viên thuốc, có 4 móc câu, được gắn trực tiếp vào tim qua một dây nhỏ từ chân người bệnh.


Mỹ: Cấy ghép máy tạo nhịp tim nhỏ nhất thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: The Indian Express)


Cuộc phẫu thuật diễn ra chỉ trong 10 phút, vết mổ nhỏ, không gây biến chứng. Thiết bị không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Bệnh nhân có thể hoạt động bình thường sau khoảng 3 ngày.


Thử nghiệm trên người máy tạo nhịp tim thai Thử nghiệm trên người máy tạo nhịp tim thai

VTV.vn - Một loại máy tạo nhịp tim thai do các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California phát triển 5 năm trước, đang đuợc chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục