Mỹ cho phép điều chỉnh gen trị ung thư

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:11 ngày 01/09/2017

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Mỹ chấp thuận phương pháp điều chỉnh gen để điều trị ung thư máu.

Loại thuốc mới sẽ được "thiết kế riêng" cho từng bệnh nhân. (Ảnh: Novartis)

Phương pháp có tên Kymiah sẽ tái lập trình gen của các tế bào miễn dịch lấy từ máu của bệnh nhân, khiến chúng có thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Kết quả ban đầu rất khả quan khi 83% người được điều trị bằng phương pháp này khỏi hẳn ung thư trong vòng ba tháng đầu. Các chuyên gia cho biết đây là quyết định "mang tính lịch sử" trong điều trị ung thư.

Ung thư gia tăng do ảnh hưởng từ độc tố ngoại sinh Ung thư gia tăng do ảnh hưởng từ độc tố ngoại sinh

VTV.vn - Các nhà khoa học đã chứng minh, chỉ có dưới 10% bệnh ung thư phát sinh do các rối loạn từ bên trong cơ thể, còn lại là do độc tố ngoại sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục