Ung thư gia tăng do ảnh hưởng từ độc tố ngoại sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 14:09 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đã chứng minh, chỉ có dưới 10% bệnh ung thư phát sinh do các rối loạn từ bên trong cơ thể, còn lại là do độc tố ngoại sinh.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng khoảng hơn 300 người chết mỗi ngày, WHO đã xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư.

Nhiều người cho rằng ung thư chủ yếu do các yếu tố di truyền. Nhưng thực tế qua nhiều nghiên cứu dịch tễ học, các nhà khoa học đã chứng minh được chỉ có dưới 10% bệnh ung thư phát sinh do các rối loạn từ bên trong cơ thể, còn lại liên quan đến những độc tố ngoại sinh từ môi trường sống.

Khắp cả nước, từ bệnh viện lớn đến nhỏ, bệnh nhân ung thư đang tăng một cách nhanh chóng. Những phòng điều trị liên tục phải chia ca. Có đến hơn 80% bệnh ung thư phát sinh hiện nay có liên quan đến yếu tố môi trường sống. Thế nhưng, theo các chuyên gia trong ngành, vẫn có thể hạn chế từ chính ý thức của mỗi người.

Thế nhưng, hiện chỉ 30% bệnh nhân được phát hiện sớm và chữa trị tốt, còn lại thường không qua khỏi khi biết bệnh ở giai đoạn quá muộn. Theo ước tính đến năm 2020, Việt Nam sẽ có tối thiểu 190.000 ca ung thư mắc mới mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ung thư gia tăng do ảnh hưởng từ độc tố ngoại sinh - Ảnh 1.

Từ khóa:

ung thư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước