Ngồi quá lâu có thể mắc bệnh tiểu đường

Ban Thời sự, icon
08:00 ngày 02/09/2017

VTV.vn - Khi ngồi quá lâu, tuyến tụy sẽ sản xuất ra nhiều insulin hơn, có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

Ngồi quá lâu và hoạt động thể chất ít có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Đây là nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Mỹ.

Khi ngồi, máu chảy chậm hơn, khiến cho các axit béo tích tụ trong mạch máu dễ dàng hơn. Tụy sản sinh ra insulin. Khi ngồi quá lâu, tuyến tụy sẽ sản xuất ra nhiều insulin hơn, có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Ngoài ra, trọng lượng của phần trên cơ thể sẽ hoàn toàn đè lên phần xương chậu và ụ ngồi thay vì phân bố đều khắp cột sống nếu ngồi lâu, đặc biệt là ngồi ở tư thế xấu.

Ngồi liên tục cũng sẽ dẫn đến các cơ bắp, hông và gân yếu đi, bên cạnh đó, một cục máu đông có thể hình thành trong tĩnh mạch chân do máu lưu thông kém, gây ra huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.

Để giảm thiểu những nguy cơ trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi nên luân phiên thường xuyên giữa việc đứng và ngồi, có thể ngồi trên một quả bóng thể dục hay thực hiện một số động tác yoga cơ bản sẽ giúp cơ thể có sức khỏe tốt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục